Trung Quốc thành lập “Trung tâm điều hành cảnh sát thuế” gây tranh cãi

Tháng 5/2024, nhiều nơi ở Trung Quốc đã treo biển “Trung tâm tác chiến tổng hợp cảnh sát và Thuế”. (Ảnh: MXH)

Gần đây, Cục Thuế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã điều tra một số công ty để truy thu thuế trong 30 năm, gây hoang mang trong xã hội. Nhiều nơi ở Trung Quốc đã treo biển “Trung tâm tác chiến tổng hợp cảnh sát và thuế” vào tháng Năm, cho thấy cơ quan thuế và công an của ĐCSTQ sẽ cùng nhau can thiệp tới “tội phạm liên quan đến thuế.”

Cư dân mạng nói đùa: “Tài chính phụ thuộc vào công an!”

Một số luật sư còn hỏi: “Trung tâm tác chiến” đấu tranh chống lại ai?

Ngày 18/6, ông Vương Tài Lượng, một luật sư nổi tiếng ở Trung Quốc Đại Lục, đăng trên Weibo rằng khi cơ quan thuế mở cuộc điều tra 30 năm trước, người dân rất ngạc nhiên khi thấy nhiều nơi đã thành lập “Trung tâm tác chiến tổng hợp cảnh sát và thuế”.

Sau khi tìm kiếm trên Internet, ông thấy rằng ngay từ ngày 18/5/2021, cơ sở mẫu đầu tiên đã được thành lập tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây và kể từ đó đã nở rộ khắp nơi.

Bài viết phân tích, “tác chiến” là gì? Từ điển tiếng Trung gọi là “sự thù địch và giết chóc lẫn nhau giữa các đội quân”.

Bách khoa toàn thư Baidu nêu rõ: “Tác chiến là nhiệm vụ cơ bản của các nhóm quân sự. Ở trong nước, đây là hình thức bạo lực cao nhất hoặc cuối cùng trong đấu tranh giai cấp. Trên bình diện quốc tế, đây là phương tiện sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột lợi ích quốc gia.”

Luật sư Vương Tài Lượng hỏi: “Là ai tác chiến (chiến đấu) với ai?”, cảnh sát và cơ quan thuế phối hợp hành động nghĩa là cục thuế và cảnh sát hình thành một bên, còn bên kia là tất cả những người có nghĩa vụ đóng thuế. “Trung tâm tác chiến tổng hợp của cảnh sát thuế” được thành lập để nhắm tới người nộp thuế.

Trước đây Thâm Quyến; thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô; thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và những nơi khác đã treo biển “Trung tâm tác chiến tổng hợp của cảnh sát và thuế”.

Ngày 15/5, Cục Công an thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây và Cục Thuế thành phố cũng đồng tổ chức lễ ra mắt “Trung tâm tác chiến tổng hợp cảnh sát và thuế”. Giới chức cho biết, đây là một biện pháp mạnh mẽ khác, để cảnh sát và cục Thuế thành phố Trường Trị tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Ngày 18/6, ngay cả ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập truyền thông đảng, người luôn lên tiếng thay ĐCSTQ, cũng đăng trên Weibo, rằng kinh tế tư nhân đã trở nên khó khăn trong 2 năm qua, tài chính của một số địa phương cũng trở nên khó khăn, nên việc thanh tra thuế trở nên nhạy cảm hơn.

Ông cho rằng việc phối hợp giữa cảnh sát và cơ quan thuế sẽ khiến nhiều người có cảm giác “gió lại thổi mạnh”, không có lợi cho công việc chung nhằm thúc đẩy niềm tin kinh tế tư nhân hiện nay.

Ông nói: “Tốt hơn hết là không nên trưng tên ‘Trung tâm tác chiến tổng hợp cảnh sát và thuế’ ở nhiều nơi, ít nhất là ở những nơi chưa có biển báo như vậy thì đừng treo lên nữa”.

Tuy nhiên, bài viết của ông Hồ Tích Tiến đã bị xóa.

Từ giữa tháng Sáu, một số công ty niêm yết của Trung Quốc tiết lộ, chính quyền địa phương yêu cầu họ nộp các khoản thuế có từ những năm 1990.

Công ty Bohui (Bác Hội) tuyên bố tạm dừng sản xuất vào ngày 13/6. Có tin đồn rằng nguyên nhân là do cơ quan thuế đã thông báo phải nộp gần 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.753 tỷ VNĐ) tiền thuế truy thu.

Ngày 18/6, sau khi sự cố thu thuế gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet, Cục Thuế Nhà nước của ĐCSTQ tuyên bố, họ chưa phát động chiến dịch thanh tra thuế toàn quốc hoặc toàn ngành, cũng không có ý định điều tra hành vi trốn thuế của doanh nghiệp cách đây 20 năm hay 30 năm.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng trên weibo tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố này.

dân mạng “Sư đệ Đinh Đinh Vệ” viết: “Đừng nghe họ nói, hãy xem họ làm. Theo kinh nghiệm và bài học từ xưa, họ càng nói không làm lại càng làm, và càng làm ngặt.”

Cư dân mạng “Cách thế chi trần” (Hạt bụi cách biệt trần thế) nói, chắc chắn có thể tìm thấy những điểm tích cực như: “Giải thích của Cục Quản lý Thuế Nhà nước: Đây là cuộc thanh tra thuế phân bổ đa ngành tại địa phương do cục thuế địa phương thực hiện và không giới hạn trong 30 năm.”

Ngày 16/6, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Epoch Times, ông Lại Kiến Bình, cựu luật sư Bắc Kinh kiêm Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Canada, cho biết ĐCSTQ hiện đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Việc thu thuế ở nhiều nơi rất khó khăn và cơ sở tính thuế tiếp tục bị thu hẹp, khiến hoạt động của chính phủ trở nên khó khăn. Do eo hẹp về tài chính, cơ quan chức năng không còn cách nào khác là phải tăng đáng kể nguồn thu tịch thu.

Theo Ninh Hải Chung / Epoch Times

Related posts